Mỹ cấm các hãng hàng không nước này bay qua Syria

Các cuộc xung đột vũ trang ở Syria là mối đe dọa tới hàng không dân dụng
Các cuộc xung đột vũ trang ở Syria là mối đe dọa tới hàng không dân dụng
TPO - Theo Reuters hôm 18/8, Cơ quan Quản lý Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) vừa có lệnh cấm tất cả các hãng hàng không nước này bay qua Syria vì các cuộc xung đột vũ trang tại đây có thể gây “đe dọa nghiêm trọng” tới hàng không dân dụng.

Trước đó, FAA cũng từng cảnh báo các hãng hàng không Mỹ hạn chế bay qua Syria. Quy định yêu cầu các hãng hàng không liên lạc với FAA trước khi qua không phận nước này.

Cơ quan này cho biết, quyết định được đưa ra sau khi “đánh giá rủi ro mới nhất” và có ít hãng muốn bay qua Syria.

FAA cho biết trong một tuyên bố: “Môi trường an ninh bất ổn và xung đột vũ trang đang diễn ra ở Syria là mối đe dọa nghiêm trọng cho hàng không dân dụng”.

Tất cả các hãng hàng không đã chú ý thận trọng hơn đối với đường bay qua khu chiến sự kể từ khi chiếc máy bay số hiệu MH17 của hãng Hàng không Malaysia bị tên lửa đất đối không bắn hạ vào tháng trước khi bay qua miền đông Ukraine đầy bất ổn. Toàn bộ 298 người trên máy bay đều đã thiệt mạng.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG