Mỹ cần đứng ngoài cuộc đàm phán liên Triều

Ảnh minh hoạ: AP
Ảnh minh hoạ: AP
TPO - Theo cựu quan chức ngoại giao Canada Patrick Armstrong, Mỹ phải tránh can thiệp vào các cuộc hội đàm giữa quan chức cấp cao của Triều Tiên và Hàn Quốc.

Bàn về triển vọng cải thiện quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Triều Tiên sau phát ngôn “thân thiện” của Chủ tịch Kim Jong-un nhân dịp năm mới, chuyên gia ngoại giao Canada Armstrong nhận định, điều thiết yếu cho sự thành công là Mỹ phải rút lui khỏi cuộc đàm phán.

“Đó là một vấn đề nội bộ lớn, nhưng là một vấn đề mà người địa phương (chỉ hai miền Bán đảo Triều Tiên) có thể giải quyết. Nếu Trung Quốc – và ở một cấp bậc thấp hơn Nga – có thể tham gia với tư cách người bảo lãnh, và Mỹ có thể đứng ngoài chuyện này, thì có thể xây dựng một số cách giải quyết ban đầu, từ đó dẫn đến một cái gì đó dài hạn hơn”, ông Armstrong nhận định.

Theo vị chuyên gia, Mỹ phải để cho Hàn Quốc và Triều Tiên tự do tìm kiếm và xác định được nền tảng chung cho các cuộc đàm phán tiếp theo.

Ông nói thêm, tín hiệu tốt là Hàn Quốc thực sự muốn nói chuyện với Triều Tiên, và hy vọng Trung Quốc đại diện trung gian cuộc đối thoại này.

Ông Armstrong cũng chỉ ra, các cuộc tập trận quân sự Mỹ-Hàn với tần suất liên tục không có tác dụng răn đe Triều Tiên, mà chỉ khiến chính quyền Kim Jong-un tin rằng Bình Nhưỡng cần vũ khí hạt nhân để chống lại một cuộc xâm lược tiềm năng.

Chuyên gia Canada đánh giá cao đề xuất “đình chỉ kép” do Trung Quốc và Nga đưa ra, trong đó, Triều Tiên chấm dứt hoạt động hạt nhân, đổi lại Hàn Quốc và Mỹ đình chỉ các cuộc tập trận.

Hôm thứ Ba (2/1), Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Seoul đề nghị tổ chức các cuộc thảo luận cấp cao với Bình Nhưỡng tại khu vực phi quân sự vào ngày 9/1. Đề xuất này được đưa ra sau khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bày tỏ hi vọng vận động viên nước này sẽ tham gia Olympic sắp tới ở nước láng giềng.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley tuyên bố, Mỹ sẽ không công nhận bất kỳ cuộc đàm phán nào giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, trừ khi Bình Nhưỡng ban hành lệnh cấm vũ khí hạt nhân trên bán đảo.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.