Mỹ cân nhắc đưa 'pháo đài bay' B-52 tới Hàn Quốc

Căng thẳng leo thang, Mỹ cân nhắc đưa "pháo đài bay" B-52 tới Hàn Quốc. Ảnh: US Navy
Căng thẳng leo thang, Mỹ cân nhắc đưa "pháo đài bay" B-52 tới Hàn Quốc. Ảnh: US Navy
TPO - Trước diễn biến phức tạp trên báo đảo Triều Tiên, giới chức quân sự Mỹ đã tính tới việc điều động "pháo đài bay" B-52 và tàu ngầm hạt nhân tới Hàn Quốc, sẵn sàng hỗ trợ đồng minh trong trường hợp xấu nhất xảy ra.

Hãng Yonhap của Hàn Quốc ngày 24/8 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, ông Kim Min-seok tại buổi họp báo thường kỳ cho biết: “Cùng với việc theo dõi các động thái trên bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc và Mỹ xem xét thời điểm triển khai các khí tài quân sự chiến lược của Mỹ (đến Hàn Quốc)”.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc không cho biết các khí tài quân sự mà Mỹ có thể điều đến, nhưng một số nguồn tin quân sự thân cận với Yonhap cho biết, Mỹ có thể sẽ điều động "pháo đài bay" B-52 và một tàu ngầm hạt nhân từ căn cứ Yokosuka (Nhật Bản) sang Hàn Quốc.

Thực tế, đây không phải là động thái bất ngờ, bởi trong quá khứ, Mỹ đã từng một số lần đưa tàu sân bay USS George Washington và máy bay chiến đấu F/A-18 Hornet tới Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận quy mô lớn “nhằm chống lại sự khiêu khích của Triều Tiên”, kể cả vào thời điểm quan hệ hai nước đặc biệt căng thẳng sau khi quân đội hai miền Nam – Bắc Triều Tiên đấu pháo trên khu vực đảo Yeongpyeong năm 2010.

“Động thái của chúng tôi là chống lại hành động khiêu khích của Triều Tiên”, ông Kim Min-seok nói về vai trò của các lực lượng quân đội Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời khẳng định, Hàn Quốc sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ cuộc tấn công nào của Triều Tiên.

“Chúng tôi sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ các hành động khiêu khích của Triều Tiên, và nếu bị kích động, chúng tôi sẽ đáp trả đến mức Triều Tiên phải hối hận”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhấn mạnh.

Cùng ngày, trong một thông báo chính thức, Lầu Năm Góc khẳng định, Mỹ đã và sẽ tăng cường các cuộc tập trận tác chiến trên biển và diễn tập chống tàu ngầm với Hàn Quốc nhằm bảo vệ tốt hơn cho các đồng minh châu Á trước sự đe dọa của Triều Tiên.

Tuyên bố của Lầu Năm Góc đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tăng cao trên bán đảo Triều Tiên sau cuộc đấu pháo của quân đội hai nước hôm 20/8.

Đáng chú ý, các nguồn tin tình báo Hàn Quốc khẳng định, hơn 50 tàu ngầm của Triều Tiên được cho là đã rời căn cứ tới “các địa điểm không rõ ràng”, và điều này làm dấy lên suy đoán rằng Triều Tiên có thể được chuẩn bị cho một cuộc tấn công chớp nhoáng nếu các cuộc đàm phán liên Triều nhằm xoa dịu tình hình bán đảo Triều Tiên thất bại.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG