Mỹ cảnh báo Trung Quốc chớ theo kiểu Crimea

Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách Đông Á Daniel Russel.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách Đông Á Daniel Russel.
TP - Ngày 4/4, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách Đông Á Daniel Russel nói trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ rằng, Trung Quốc chớ nên nghi ngờ cam kết của Mỹ trong việc bảo vệ các đồng minh châu Á, nếu có ý định sử dụng vũ lực để theo đuổi tranh chấp lãnh thổ ở châu Á.

Ông Russel nói việc Nga sáp nhập Crimea đã làm dấy lên lo ngại trong số các đồng minh của Mỹ tại khu vực về việc Trung Quốc có thể dùng vũ lực để theo đuổi các tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của họ. Ông Russel nói Mỹ không đứng về bên nào trong tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Đông Á, nhưng Trung Quốc chớ hoài nghi về quyết tâm của Washington trong việc bảo vệ các đồng minh của Mỹ trong trường hợp cần thiết.

Ông Russel bày tỏ hy vọng rằng, việc Philippines đã nộp hồ sơ khởi kiện Trung Quốc lên tòa án quốc tế ở La Hay sẽ khiến Trung Quốc phải làm rõ những điều mập mờ, khó hiểu xung quanh các tuyên bố chủ quyền của nước này.

Tổng thống Mỹ Barack Obama dự định thăm Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippines từ ngày 22/4. Trong chuyến thăm này, ông được chờ đợi sẽ nhấn mạnh cam kết đối với chiến lược tái cân bằng và tập trung kinh tế vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Theo Theo Strait Times, Yahoo!News
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.