Mỹ: Chi phí chiến tranh tại Iraq và Afghanistan lên tới 2.400 tỷ USD

Mỹ: Chi phí chiến tranh tại Iraq và Afghanistan lên tới 2.400 tỷ USD
Báo cáo công bố ngày 24/10 của Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO), dự báo tổng chi phí của Mỹ cho hai cuộc chiến tranh Iraq và Afghanistan đến hết thập kỷ tới có thể lên đến 2.400 tỷ USD, tăng 705 tỷ USD so với mức dự kiến CBO từng đưa ra.

Như vậy, với mức chi phí trên, bình quân mỗi người dân nước Mỹ, cả người lớn và trẻ em, phải chịu khoảng 8.000 USD.

Chủ tịch Ủy ban ngân sách Hạ viện Mỹ John Spratt, người chủ trì cuộc điều trần ngày 24/10 về những phí tổn chiến tranh, cho biết trong khoản tiền khổng lồ trên, chi phí cuộc chiến Iraq chiếm khoảng 80%, dự kiến khoảng 1.900 tỷ USD.

Mức chi phí này đã bao gồm cả khoản ngân sách bổ sung 46 tỷ USD cho tài khóa 2008 mà Tổng thống George W. Bush đề xuất ngày 22/10. Báo cáo của CBO tính toán dựa trên giả thuyết đến năm 2017, Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn tiếp tục duy trì khoảng 75.000 quân tại hai chiến trường trên, trong đó ở Iraq có khoảng 50.000 quân.

Theo CBO, tính đến hết ngày 30/9, tổng chi phí hai cuộc chiến tranh đã lên tới 604 tỷ USD. Đầu năm 2003, ba tháng trước khi Mỹ phát động cuộc chiến xâm lược Iraq, Nhà Trắng dự kiến phí tổn chiến tranh sẽ không quá 50 tỷ USD.

Với các khoản chi lên đến 604 tỷ USD cho tới nay, chi phí hai cuộc chiến tranh này đã cao hơn nhiều nếu so với mức chi phí 518 tỷ USD trong cuộc chiến của Mỹ tại Việt Nam, tính theo tỷ giá hối đoái của năm 2007.

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.