Mỹ có thể làm khó trong cấp visa cho quan chức Trung Quốc

Mỹ có thể làm khó trong cấp visa cho quan chức Trung Quốc
TP - Báo Financial Times (Mỹ) hôm 27-4 có bài nói rằng, chính phủ Mỹ có thể sẽ gây khó khăn cho việc cấp visa nhập cảnh Mỹ đối với các quan chức cao cấp Trung Quốc để đáp lại việc Bắc Kinh nhiều lần làm mất mặt Washington trên lĩnh vực ngoại giao.

Báo này dẫn lời một quan chức Mỹ nói rằng, Washington sẽ trả đũa việc Trung Quốc vừa qua đơn phương hủy bỏ nhiều cuộc gặp song phương với Mỹ. Việc hủy bỏ này xảy ra trùng thời điểm Mỹ chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc về vấn đề liên quan những nhân vật bất đồng chính kiến.

Quan chức Mỹ này nói rằng, nhiều cuộc gặp gỡ Mỹ-Trung và chương trình ở Trung Quốc do Mỹ tài trợ bị Bắc Kinh hủy bỏ khiến Washington phải xem xét lại thủ tục cấp visa cho các quan chức Trung Quốc và thành viên gia đình họ.

Mỹ có khả năng hủy bỏ hệ thống cấp visa hiện nay cho các quan chức cao cấp chính phủ, doanh nghiệp lớn thuộc sở hữu nhà nước và con em của các nhà lãnh đạo cao cấp Trung Quốc đang học đại học tại Mỹ.

Bài báo xuất hiện chỉ hai ngày trước khi diễn ra tại Bắc Kinh cuộc đàm phán Mỹ-Trung về nhân quyền. Bộ Ngoại giao Trung Quốc từng cảnh báo việc phía Mỹ sử dụng cuộc tranh cãi về nhân quyền để can thiệp công việc nội bộ của Trung Quốc.

Financial Times nói rằng, Bắc Kinh đã hủy bỏ các chương trình giao lưu văn hóa và học thuật Mỹ-Trung do phía Mỹ chủ trì sau khi Đại sứ Mỹ Jon Huntsman bị chụp ảnh hồi tháng 2 ở Bắc Kinh tại nơi có điểm Internet đang kêu gọi biểu tình ủng hộ cuộc cách mạng hoa nhài.

Báo này nói rằng, Trung Quốc còn ra lệnh cho các tỉnh trưởng hủy mọi cuộc gặp gỡ tiếp xúc với Đại sứ Mỹ Huntsman suốt 2 tháng qua.

Đ.P
Theo Reuters

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...