Mỹ công bố ảnh đặc nhiệm Nga tại Ukraine

Mỹ công bố ảnh đặc nhiệm Nga tại Ukraine
TPO - Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố những bức ảnh cho thấy một số đặc nhiệm Nga xuất hiện tại miền đông Ukraine, BBC đưa tin ngày 21/4.

Theo BBC, chưa thể xác minh chính xác tính xác thực của những bức ảnh này nhưng chúng được cung cấp bởi những nhà ngoại giao Ukraine.

Những bức ảnh cho thấy các binh sĩ Nga được trang bị vũ khí tại các thành phố khác nhau ở miền đông Ukraine.

Đại diện phía Ukraine tại Vienna (Áo) đã tới các Tổ chức quốc tế tại Áo cung cấp những bức ảnh “gia tăng bằng chứng Nga liên quan và hợp tác với các nhóm ly khai nhằm làm bất ổn tình hình tại miền đông Ukraine”.

Mỹ công bố ảnh đặc nhiệm Nga tại Ukraine ảnh 1

Những bức ảnh cho thấy binh sĩ Nga (vòng tròn màu đỏ) hoạt động tại Georgia năm 2008 xuất hiện tại Kramatorsk và Sloviansk, Ukraine năm 2014.

Mỹ công bố ảnh đặc nhiệm Nga tại Ukraine ảnh 2

Những binh sĩ (vòng tròn màu đỏ) xuất hiện tại Kramatorsk và Sloviansk, và bức ảnh ở giữa là lực lượng đặc nhiệm Nga.

Mỹ công bố ảnh đặc nhiệm Nga tại Ukraine ảnh 3

Các nhà ngoại giao Ukraine cho biết những binh sĩ tại Kramatorsk (trái) và Sloviansk được trang bị giống nhau.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki cho biết “những bức ảnh do Ukraine cung cấp cuối tuần trước càng khẳng định có sự liên quan giữa Nga và một số phần tử vũ trang tại miền đông Ukraine”.

Chính phủ Nga hiện chưa có phản hồi về những bức ảnh trên.

Trước đó, phía Nga từ chối việc các binh sĩ có mặt tại Ukraine và cảnh báo các nhà chức trách tại Ukraine về việc dùng vũ lực chống lại những người biểu tình ủng hộ Nga.

“Không có đơn vị Nga, lực lượng đặc biệt hay huấn luyện viên tại miền đông Ukraine”, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hôm 17/4.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.