Mỹ đã có người đầu tiên chết vì cúm lợn

Mỹ đã có người đầu tiên chết vì cúm lợn
TPO - Một bé trai 23 tháng tuổi tại bang Texas trở thành bệnh nhân đầu tiên chết vì cúm lợn ngoài lãnh thổ Mexico, nơi bùng phát dịch làm 159 người bị chết.
Mỹ đã có người đầu tiên chết vì cúm lợn ảnh 1
Chưa có vaccine hữu hiệu nên nguy cơ đại dịch ngày càng lan rộng, đe dọa mạng sống con người. Ảnh: BBC

Các quan chức Washington đã không đưa ra chi tiết nào thêm về nạn nhân, mà chỉ cho biết đó là 1 trong 64 trường hợp bị lây nhiễm virus thông báo trước đó.

Chiều nay, sau khi Đức đến lượt Áo cũng đã thông báo những trường hợp đầu tiên bị cúm lợn, còn Anh và Tây Ban Nha xác nhận thêm có một số trường hợp mới.

WHO đã kêu gọi tổ chức Hội nghị khoa học khẩn cấp. Trước đó, WHO xác nhận cúm đã lây từ người sang người và đã quá muộn để ngăn chặn, và yêu cầu các nước cần có những biện pháp tối ưu ngăn ảnh tác động của dịch.

Cách đây ít phút, Pháp đã yêu cầu EU ra lệnh cấm các chuyến bay tới Mexico bởi vì nguy cơ lây lan cúm, Bộ trưởng Y tế Pháp Roselyne Bachelot cho biết.

Bà cũng đã yêu cầu tổ chức cuộc họp Bộ trưởng Y tế của 27 thành viên EU diễn ra tại Luxembourg để bàn về dịch cúm lợn.

Các quốc gia đã bị dịch cúm lợn:

Mexico: 159 người chết và hàng ngàn người đang bị nhiễm
Mỹ: 1 người chết, ít nhất 63 trường hợp đang bị nhiễm
New Zealand: 14 trường hợp
Canada: 13 trường hợp bị nhiễm
Anh: 5 trường hợp
Tây Ban Nha: 4 trường hợp
Đức: 3 trường hợp
Israel: 2 trường hợp
Áo: 1 trường hợp

Tuấn Đức
Theo BBC

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".