Mỹ: Dân New Orleans phải đi trốn bão

Mỹ: Dân New Orleans phải đi trốn bão
Thị trưởng New Orleans ra lệnh cho hàng trăm ngàn người phải rời khỏi thành phố để tránh bão Katrina. Quyết định được đưa ra sau khi bão mạnh lên tới cấp độ mạnh nhất.

Các nhà dự báo thời tiết cho biết thành phố New Orleans có thể sẽ nằm ở trung tâm bão. Cơn bão này sẽ đổ bộ vào đất liền hôm nay (29/8).

Katrina đã giết chết 9 người kể từ khi đi qua Florida hôm thứ Năm tuần trước

Tổng thống George W. Bush đã kêu gọi sơ tán thành phố New Orleans.

Thị trưởng Nagin nói: "Đây là một sự kiện mà mỗi người có lẽ chỉ chứng kiến một lần trong đời. Thành phố New Orleans chưa bao giờ chứng kiến một cơn bão ở cấp độ này đổ bộ trực tiếp vào thành phố".

Cho đến nay mới chỉ có 3 cơn bão ở cấp độ mạnh nhất đổ bộ vào Mỹ.

Lần gần đây nhất có một cơn bão mạnh như vậy là năm 1969, cơn bão mang tên Camille, giết chết hơn 250 người.

Thị trưởng Nagin nói điều đáng lo ngại nhất đối với New Orleans là khả năng bị lụt sau khi bão đổ bộ vào bờ, bởi thành phố này có hình giống như cái bát, và nằm thấp hơn mực nước biển 2 m.

Ông cảnh báo rằng mực nước biển dâng lên do bão có thể vượt mức đê chắn vốn được dựng lên để bảo vệ thành phố khỏi lụt.

MỚI - NÓNG