Mỹ đánh thẳng vào 'hầu bao' của phiến quân IS

Các cuộc không kích nhằm vào các nhà máy lọc dầu miền đông Syria
Các cuộc không kích nhằm vào các nhà máy lọc dầu miền đông Syria
TPO - Ngày 24/9, Mỹ và đồng minh đã mở các cuộc không kích nhằm vào các nhà máy lọc dầu ở đông Syria, nơi được coi là nguồn cung cấp tài chính chủ yếu của Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.  

Thông tin được Bộ tư lệnh Trung ương Mỹ khẳng định. Theo đó, Mỹ và đồng minh Ả Rập Saudi và các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất UEA đã mở 13 cuộc không kích nhằm vào 12 mục tiêu ở phía Đông Syria, nơi các phần tử IS kiểm soát “các nhà máy lọc dầu quy mô nhỏ".

“Chúng tôi vẫn đang đánh giá kết quả của các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu. Dấu hiệu ban đầu cho thấy các cuộc không kích đã thành công”, tuyên bố cho biết.

Tuyên bố cũng cho biết, các cơ sở lọc dầu sản xuất khoảng 300 – 500 thùng/mỗi ngày và IS kiếm được khoảng 2 triệu USD/ngày nhờ việc buôn lậu dầu.

Ngoài việc buôn lậu dầu, IS còn gây quỹ bằng các hoạt động tương tự như một tổ chức mafia như bắt cóc con tin tống tiền, cướp bóc...

Trước đó, Mỹ đã tiến hành 20 cuộc không kích nhằm vào mục tiêu của phiến quân IS ở Syria và gần 200 cuộc không kích khác ở Iraq.

Theo Businessinsider, Latimes
MỚI - NÓNG