Mỹ để ngỏ khả năng đàm phán với Triều Tiên tại Olympic

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: AFP.
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: AFP.
Phó tổng thống hoặc một số quan chức Mỹ có thể gặp đại diện phái đoàn Triều Tiên vào tuần sau tại Olympic Mùa đông Pyeongchang.

"Về chuyến đi của phó tổng thống tới Olympic và khả năng gặp phía Triều Tiên, tôi nghĩ chúng ta nên chờ xem chuyện gì sẽ diễn ra", Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson phát biểu tại Peru ngày 5/2.

Washington từng tuyên bố sẽ không khởi động đối thoại với phái đoàn Bình Nhưỡng tham dự Olympic ở Hàn Quốc nhưng vẫn muốn đàm phán với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un về việc từ bỏ chương trình hạt nhân. Ngoại trưởng Mỹ cho biết giới chức Mỹ không loại trừ khả năng chấp nhận lời mời gặp gỡ do phía Triều Tiên đưa ra trong kỳ Olympic.

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence sẽ tới bang Alaska và Nhật Bản trước khi đáp xuống Hàn Quốc để dự lễ khai mạc Olympic Mùa đông vào ngày 9/2. Đây là chuyến thăm thứ hai của ông Pence tới khu vực Đông Á trong cương vị phó tổng thống, giữa lúc chính quyền Mỹ đang tìm cách gây "áp lực tối đa" với Triều Tiên thông qua con đường ngoại giao và cấm vận.

Washington muốn ngăn Bình Nhưỡng hoàn thiện tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mang đầu đạn hạt nhân, loại vũ khí đủ sức đe dọa lãnh thổ Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần tuyên bố sẽ không để điều này xảy ra, đồng thời có nhiều cuộc đấu khẩu căng thẳng với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Quan hệ liên Triều có dấu hiệu tan băng từ khi hai nước nối lại đường dây nóng vào đầu tháng 1. Triều Tiên đã cử phái đoàn tới tham dự Olympic Pyeongchang. Vận động viên Triều Tiên và Hàn Quốc sẽ diễu hành dưới một lá cờ chung.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG