Mỹ điều động 5.200 lính đến biên giới ngăn làn sóng người tị nạn

Mỹ điều hơn 5.200 lính ra bảo vệ biên giới phía Nam.
Mỹ điều hơn 5.200 lính ra bảo vệ biên giới phía Nam.
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ đã điều động 5.200 binh sĩ đến biên giới Mỹ - Mexico nhằm tăng cường an ninh trước sự xuất hiện của hàng nghìn người di cư đến từ Honduras.

800 binh sĩ đã lên đường hôm 29/10 và số còn lại sẽ có mặt tại biên giới Tây Nam trước cuối tuần này.

Không quân Mỹ cũng sẵn sàng đưa thêm 400 binh sĩ và một số máy bay tuần tra đến biên giới phía Nam nước này.

Nhiệm vụ này được gọi là "Chiến dịch lòng trung thành" do Trung tướng Jeffrey S. Buchanan chỉ huy.

Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ (USNORTHCOM) khẳng định chiến dịch nhằm hỗ trợ lực lượng Hải quan và Biên phòng (CBP) thắt chặt an ninh tại các cửa ngõ phía nam đất nước. Trực thăng quân dụng sẽ hỗ trợ đặc vụ của CBP trong các vụ bắt giữ người vượt biên trái phép. 

Mỹ điều động 5.200 lính đến biên giới ngăn làn sóng người tị nạn ảnh 1

Đoàn di dân Trung Mỹ trên đường đến Mỹ bị chặn lại bên ngoài thị trấn Arriaga của Mexico, ngày 27/10/2018.

Thông tin về những đoàn di cư quy mô lớn từ Honduras, El Salvador và Guatemala tiến lên phía bắc đang làm xôn xao dư luận Mỹ những ngày qua. Đoàn di cư đầu tiên có khoảng 3.500 người. Tuy nhiên, một đoàn di cư mới vừa xuất hiện và thu hút thêm nhiều người gia nhập.

Mỹ điều động 5.200 lính đến biên giới ngăn làn sóng người tị nạn ảnh 2

Hàng nghìn người di cư những tuần qua đi bộ xuyên Trung Mỹ, băng qua lãnh thổ Mexico để đến biên giới phía nam nước Mỹ. Ảnh: AP.

Các quan ngại về an ninh đang tăng cao, đặc biệt khi những sự cố bạo lực xuất hiện ngày một nhiều. Ngày 29/10, một nhóm khoảng 600 người từ đoàn di cư thứ 2 đụng độ với cảnh sát Mexico tại cầu biên giới nối với Guatemala. Ngày 28/10, một nhóm khác dùng gạch đá, gậy gộc tấn công cảnh sát Mexico khi tìm cách vượt sông.

Mỹ điều động 5.200 lính đến biên giới ngăn làn sóng người tị nạn ảnh 3

Hàng nghìn người tị nạn vượt qua biên giới Mexico tiến về Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Giải pháp cho dòng người di cư này đang gây nhiều tranh cãi tại Mỹ.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.