Mỹ điều tàu sân bay đến Hàn Quốc giữa lúc ‘nước sôi lửa bỏng’

Nhóm tàu sân bay USS Ronald Reagan. Ảnh: Hải quân Mỹ
Nhóm tàu sân bay USS Ronald Reagan. Ảnh: Hải quân Mỹ
TPO - Hải quân Mỹ hôm nay, 27/9 công bố kế hoạch điều tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan đến bán đảo Triều Tiên để tham gia tập trận với hải quân Hàn Quốc.

Theo Sputnik, toàn bộ nhóm tàu sân bay USS Ronald Reagan gồm bốn tàu khu trục và hai tàu ngầm sẽ tham gia tập trận với hải quân Hàn Quốc vào cuối tháng 10 tới.

Lầu Năm Góc khẳng định cuộc tập trận này đã được lên kế hoạch từ lâu, không phải là hành động đáp trả sự khiêu khích của Bình Nhưỡng.

Hôm 22/9, USS Ronald Reagan đã tham gia tập trận với tàu chiến Nhật Bản ở vùng biển phía Nam bán đảo Triều Tiên, trong một động thái răn đe Bình Nhưỡng sau các vụ phóng tên lửa đạn đạo diễn ra liên tục trong tháng Tám và tháng Chín.

Sau đó một ngày, 23/9, hai máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer của Mỹ với sự hộ tống của tiêm kích F-15C bay vào không phận quốc tế trên vùng biển phía Đông Triều Tiên nhằm phô trương lực lượng.

Tờ Chosun Ilbo của Nhật đưa tin Lầu Năm Góc đang xem xét khả năng tiến hành hành động quân sự cứng rắn nhất từ trước đến nay: đưa một nhóm tàu sân bay vượt qua Đường giới hạn phía bắc (NLL) – đường phân định vùng biển tranh chấp giữa Hàn Quốc và Triều Tiên trên biển Hoàng Hải.

Từ đó, một dạm đội Mỹ có thể dùng thuyền đổ bộ lên bờ biển phía Bắc Triều Tiên, trực tiếp đe dọa thủ đô Bình Nhưỡng.

Trong một động thái nhằm “dằn mặt” Mỹ và đồng minh, Triều Tiên ngày 24/9 đã cho phát sóng những hình ảnh tuyên truyền mô phỏng cuộc tấn công của tên lửa Triều Tiên, đánh trúng máy bay ném bom và tàu sân bay của Mỹ.

Hình ảnh đồ họa trong video cho thấy cảnh tên lửa đạn đạo tầm trung Pukguksong-2 của Triều Tiên được phóng về phía máy bay ném bom chiến lược B-1B và máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ. Kết quả là hai chiếc máy bay bị bắn cháy.

Đoạn video cũng mô phỏng cuộc tấn công của một tên lửa phóng từ tàu ngầm Triều Tiên nhằm vào tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson của Mỹ.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.