Mỹ điều tàu sân bay thứ hai đến vùng Vịnh

Mỹ điều tàu sân bay thứ hai đến vùng Vịnh
TP - Hải quân Mỹ hôm 9-4 cho biết, tàu sân bay thứ hai của nước này đã được triển khai tại vùng Vịnh, trong bối cảnh căng thẳng đang gia tăng do bất đồng giữa Mỹ và phương Tây với Iran về chương trình hạt nhân của Tehran.

Hàng không mẫu hạm thứ hai được điều đến vùng Vịnh là tàu USS Enterprise chạy bằng năng lượng nguyên tử. Chuyến đi tới vùng Vịnh lần này là chuyến công cán cuối cùng của tàu sân bay Enterprise trước khi tàu này được giải ngũ vào mùa thu năm nay.

Trước đó, tàu sân bay Abraham Lincoln được điều đến vùng Vịnh. Theo ông Derick Frost thuộc Hạm đội 5 của Mỹ, hai tàu sân bay này sẽ có nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động quân sự của Mỹ ở Afghanistan và chống hải tặc Somalia ở vịnh Aden. Các tàu chiến của Mỹ cũng sẽ tuần tra đường biển chiến lược chở dầu qua vùng Vịnh mà Iran từng đe dọa sẽ bắn hạ tàu thuyền qua lại eo biển Hormus để trả đũa việc các nước cấm vận kinh tế đối với Tehran.

Đ.P
Theo AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG