Mỹ điều thêm lính thủy đánh bộ bảo vệ đại sứ quán ở Iraq

Lính thủy đánh bộ Mỹ. Ảnh: Reuters.
Lính thủy đánh bộ Mỹ. Ảnh: Reuters.
Mỹ điều thêm 25 lính thủy đánh bộ tới bảo vệ đại sứ quán của nước này ở thủ đô Baghdad, Iraq.

25 lính thủy đánh bộ được điều động bổ sung đến đại sứ quán Mỹ ở Iraq theo đề nghị từ Bộ Ngoại giao, CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết.

Lo ngại về an ninh gia tăng sau khi có các cuộc biểu tình xảy ra tuần trước ở "Vùng Xanh" của Baghdad, nơi có đại sứ quán Mỹ. Quan chức trên cho biết khu vực này cho đến nay vẫn yên bình.

Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ không tiết lộ quân số lực lượng an ninh đang có mặt tại đại sứ quán Mỹ ở Iraq.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.