Mỹ đính chính thông tin về vụ Triều Tiên thử tên lửa

Mỹ đính chính thông tin về vụ Triều Tiên thử tên lửa
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói một quan chức cao cấp của họ đã hiểu nhầm khi ông nói tại Thượng viện rằng các đại diện của Iran có mặt trong các vụ thử tên lửa của CHDCND Triều Tiên vào đầu tháng này.
Mỹ đính chính thông tin về vụ Triều Tiên thử tên lửa ảnh 1

Cả Bộ Ngoại giao lẫn nhà thương thuyết chính của Mỹ về vấn đề Bắc Triều Tiên là Christopher Hill đều nói họ chưa thể khẳng định được tin này có đúng hay không.

Ông Hill nói thêm rằng ông nói nhầm trong phiên họp tại Thượng viện.

Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Christopher Hill, trước đó được báo chí trích dẫn nói rằng ông hiểu là một hoặc nhiều đại diện Iran đã có mặt khi CHDCND Triều Tiên thử các tên lửa, trong đó có hoả tiễn đạn đạo tầm xa bị hỏng ngay sau khi phóng.

Ông cũng nói Triều Tiên có nhiều mối quan hệ thương mại với Trung Đông liên quan đến tên lửa.

Ông nói rõ ràng CHDCND Triều Tiên quan tâm tới việc thương mại hoá công nghệ tên lửa của họ.

Trong khi cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Libăng, điều này càng củng cố quyết tâm của Washington là phải kiểm soát công nghệ tên lửa.

Iran được nhiều nước coi là phía cung cấp chính kinh phí và vũ khí cho phe Hezbollah.

Theo BBC 

MỚI - NÓNG