Mỹ dỡ bỏ trừng phạt với tập đoàn vũ khí Nga

Mỹ dỡ bỏ trừng phạt với tập đoàn vũ khí Nga
TPO - Mỹ vừa quyết định dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với tập đoàn xuất khẩu vũ khí quốc doanh Rosoboronexport và hai trường đại học khác của Nga.
Quan hệ Nga - Mỹ gần đây ấm lên. Ảnh: DailyMail.
Quan hệ Nga - Mỹ gần đây ấm lên. Ảnh: DailyMail..

Tháng 10 - 2008, chính quyền của Tổng thống Mỹ George W. Bush áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế đối với tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga với cáo buộc phổ biến các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt và những công nghệ tên lửa nhạy cảm cho Iran, CHDCND Triều Tiên và Syria.

Trước đó, từ năm 1999, trường Đại học Công nghệ Hóa học Mendeleev và Học viện Hàng không Moscow đã bị áp đặt những biện pháp trừng phạt kinh tế với các cáo buộc tương tự.

Moscow, khi đó, bác bỏ mọi cáo buộc của Washington và mô tả động thái này của nhà cầm quyền Mỹ là “sự cạnh tranh không lành mạnh và là một cố gắng nhằm loại bỏ các nhà cung cấp (vũ khí)”.

Các lệnh trừng phạt này cấm tất cả các khoản viện trợ, hợp đồng mua bán vũ khí với những đối tượng bị áp đặt.

Dư luận quốc tế cho rằng, việc Washington dỡ bỏ các lệnh trừng phạt này vì hoạt động của tập đoàn Rosoboronexport và hai trường đại học Nga đã không còn mâu thuẫn với những lợi ích chính trị và an ninh của Mỹ.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn báo chí, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, Philip Crowley, bác bỏ những ý kiến cho rằng quyết định dỡ bỏ lệnh trừng phạt nhằm khích lệ Nga ủng hộ một lệnh cấm vận mới chống Iran, đang được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thảo luận.

Quyết định dỡ bỏ lệnh trừng phạt được chính quyền Tổng thống Obama ký ngày 12 - 5 vừa qua và chính thức có hiệu lực từ ngày 21 - 5.

Trong thời gian gần đây, quan hệ Nga - Mỹ có chiều hướng ấm lên, đặc biệt là hợp tác quân sự và hạt nhân.

Ngày 8 - 4 vừa qua, tại Prague, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev và người đồng nhiệm Mỹ Barack Obama, đã ký hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới (còn gọi là START-2), thay hiệp ước cũ hết hạn tháng 12 - 2009.

Đầu tháng này, Tổng thống Obama đệ trình thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự Nga - Mỹ lên Quốc hội phê chuẩn. Thỏa thuận này cho phép hai quốc gia tiến hành các hoạt động trao đổi công nghệ hạt nhân.

Linh Huy
Theo RIA Novosti

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.