Mỹ dọa tăng kho hạt nhân, Triều Tiên nói ‘không đàm phán’

Mỹ dọa tăng kho hạt nhân, Triều Tiên nói ‘không đàm phán’
TPO - Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho khẳng định Mỹ đã “châm ngòi chiến tranh” vì vậy vũ khí hạt nhân sẽ không phải là đề tài đàm phán.
Mỹ dọa tăng kho hạt nhân, Triều Tiên nói ‘không đàm phán’ ảnh 1

 Ảnh: Express

Trả lời phỏng vấn của hãng thông tấn TASS ngày 11/10, Ngoại trưởng Ri tuyên bố, Bình Nhưỡng sẽ không từ bỏ chương trình hạt nhân dưới bất cứ điều kiện nào, cho rằng Mỹ đã “châm ngòi chiến tranh” và Washington trước hết phải ngừng các hành động thù địch của mình.

Ông Ri nêu rõ, Tổng thống Mỹ Donald Trump là người đã “châm ngòi chiến tranh”, do đó, hạt nhân của chúng tôi là vũ khí “răn đe nhằm bảo vệ hòa bình và an ninh trong khu vực cũng như quyền tồn tại và phát triển của đất nước Triều Tiên”.

Ngoại trưởng Ri cũng đe dọa trút "mưa hỏa lực" vào Mỹ bằng "lực lượng chiến lược chưa từng có". Ông nhấn mạnh: "Ý chí kiên định của mọi quân nhân và người dân Triều Tiên là trút mưa hỏa lực vào Mỹ, nước đã lớn tiếng đòi hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên, và giải quyết cuộc đối đầu với Mỹ vốn kéo dài từ thế kỷ này sang thế kỷ khác bằng lực lượng chiến lược chưa từng có".       

Trước đó, truyền thông Mỹ ngày 11/10 dẫn lời các quan chức nướcnày cho biết Tổng thống Trump muốn tăng kho vũ khí hạt nhân của Mỹ lên gần 10 lần so với con số hiện tại.

Theo hãng tin NBC News, ông Trump đã đưa ra bình luận trên trong cuộc họp với lãnh đạo an ninh quốc gia cấp cao nhất của Mỹ vào mùa Hè vừa qua.

Phát biểu của ông Trump được đưa ra để phản ứng lại một biểu đồ cho thấy các vũ khí hạt nhân của Mỹ đang giảm dần đều kể từ những năm 60 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, các quan chức cấp cao nhất trong cuộc họp, trong đó có Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, sau đó đã nói với NBC News rằng không có kế hoạch cho bất cứ việc mở rộng nào như vậy. 

Bất cứ hành động nào nhằm tăng kho vũ khí hạt nhân Mỹ cũng sẽ vi phạm các hiệp ước giải giáp quốc tế được các tổng thống Mỹ ký kết kể từ thời cựu Tổng thống Ronald Reagan. Hơn nữa, theo các chuyên gia giải trừ vũ khí hạt nhân, một bước đi như vậy có thể gây ra cuộc chạy đua vũ khí toàn cầu.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG