Mỹ đòi Pakistan tiết lộ quan chức hậu thuẫn Bin Laden

Mỹ đòi Pakistan tiết lộ quan chức hậu thuẫn Bin Laden
TP - Mặc dù trước đó, cảnh sát Pakistan đã trình diện những quân nhân tình nghi (được che mặt) với báo giới tại Bahawalpur, nhưng ngày 7-5, chính quyền Tổng thống Barack Obama đòi Pakistan phải công bố nhân dạng của một trong số những mật vụ tình báo hàng đầu Pakistain vì Mỹ đang cố xác định xem liệu ai trong số những người này có liên hệ với Osama bin Laden.

Một tờ báo trích lời của một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, chính quyền Mỹ tỏ ra vô cùng tức tối với cơ quan tình báo và quân đội Pakistan vì đã từ chối không đưa ra nhận dạng của Ban giám đốc cục tình báo liên ngành (ISI), những người được cho là có liên hệ mật thiết với bin Laden. Một quan chức cao cấp của chính quyền Mỹ cũng cho rằng, không thể tin rằng Kayani (Tổng chỉ huy quân sự) và Pasha (tổng giám đốc ISI) không hề biết Bin Laden đang ở đó.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG