Mỹ đưa 3.000 quân tới Liberia chống dịch Ebola

Đoàn xe Liên Hợp Quốc trong chiến dịch chống Ebola ở Tây Phi
Đoàn xe Liên Hợp Quốc trong chiến dịch chống Ebola ở Tây Phi
TPO - Chính quyền Mỹ ngày 16/9 cho biết, nước này sẽ gửi 3.000 quân tới Liberia để chống lại ổ dịch Ebola đang bùng phát mạnh mẽ ở quốc gia Tây Phi này.

Theo Reuters, Tổng thống Barack Obama tuyên bố sẽ gửi 3.000 quân tới thủ đô Monrovia của Liberia nhằm với đối phó với dịch bệnh đang lan rộng nơi đây.

“Kế hoạch này đảm bảo rằng toàn bộ nỗ lực quốc tế chống dịch Ebola sẽ đạt hiệu quả tích cực hơn và giúp đảo ngược tình hình trong cuộc khủng hoảng hiện nay”, một quan chức Mỹ cho biết.

Bên cạnh đó, tổng thống Mỹ cũng công bố kế hoạch xây dựng 17 cơ sở điều trị Ebola mới với tổng số 1.700 giường bệnh, đào tạo hàng ngàn nhân viên y tế và thiết lập một trung tâm kiểm soát quân sự phối hợp để ngăn ngừa dịch bệnh.

Theo đó, một trang web về y tế sẽ được thành lập mà ở đó, các bác sĩ trong vòng một tuần sẽ giảng dạy cho khoảng 500 nhân viên y tế cách thức chăm sóc cho các bệnh nhân nhiễm virus Ebola.

Trước đó, chính quyền Obama đã yêu cầu Quốc hội nước này thông qua gói hỗ trợ 88 triệu USD trong cuộc chiến chống Ebola, trong đó dành 58 triệu USD để tăng cường sản xuất các loại vaccine Ebola.

Theo công bố của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số người tử vong do virus Ebola bùng phát ở Tây Phi đã vượt quá con số 2.400 người và 4.784 trường hợp nhiễm bệnh.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.