Mỹ đưa máy bay ném bom tới Australia đối phó Trung Quốc

Máy bay ném bom B-52 của Mỹ. (Ảnh minh họa: AP)
Máy bay ném bom B-52 của Mỹ. (Ảnh minh họa: AP)
TPO - Giới chức quân sự Mỹ muốn bố trí máy bay ném bom hạng nặng tới đồng minh Australia do lo ngại về sự mở rộng quân sự của Trung Quốc trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Hãng Lenta ngày 9/3 dẫn tờ ABC News, cho biết Tư lệnh Không quân Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tướng Lori Robinson hiện đang có các cuộc đàm phán với đồng minh Australia ở cấp cao nhất, để cho phép các máy bay ném bom B-1 và máy bay tiếp nhiên liệu của Mỹ được bố trí tạm thời ở phía Bắc Australia, Darwin và Tyndall.

Nguồn tin cũng cho biết, các máy bay quân sự sẽ được đặt bố trí trên lãnh thổ Australia theo chế độ luân chuyển thường xuyên.

Theo Tư lệnh Robinson, trong bối cảnh Trung Quốc mở rộng sự hiện diện quân sự ở châu Á – Thái Bình Dương, thì Mỹ “nhận thấy sự cần thiết phải có mặt trong khu vực, bao gồm trên không và trên biển”.

Tuyên bố của tướng Lori Robinson đưa ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ và Trung Quốc gia tăng căng thẳng trong thời gian qua sau khi Mỹ tiến hành các cuộc tuần tra, thực thi tự do hàng hải gần các đảo mà Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông. 

Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã triển khai tên lửa phòng không hiện đại, binh sĩ và rađa trên những đảo này. 

Tướng Robinson khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động các vùng biển tranh chấp ở Biển Đông, đồng thời kêu gọi Australia có những hoạt động tự do hàng hải tương tự.

MỚI - NÓNG