Mỹ đưa pháo phản lực đến tập trận bắn đạn thật sát biên giới Nga

Pháo phản lực bắn loạt. Ảnh: Lockheed Martin
Pháo phản lực bắn loạt. Ảnh: Lockheed Martin
TPO - Quân đội Mỹ thông báo bắt đầu tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ở Estonia, cách biên giới Nga chỉ 106 km. Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau cuộc tập trận của Hải quân Nga ở biển Bering, gần Alaska.

Theo Sputnik, cuộc tập trận Rail Gunner Rush của quân đội Mỹ ở châu Âu bắt đầu hôm thứ Ba, 1/9, với sự tham gia của Lữ đoàn Pháo binh dã chiến 41.

Cuộc tập trận diễn ra tại căn cứ quân đội Tapa của Estonia, cách lãnh thổ Nga chỉ 106 km.

Trong đó, Lữ đoàn 41 sử dụng pháo phản lực bắn loạt (MLRS) M270A1, có thể phóng 12 quả đạn cùng lúc.

Đây là cuộc tập trận bắn đạt thật đầu tiên của Lữ đoàn 41 kể từ khi đóng quân bên ngoài nước Đức.

Lầu Năm Góc khẳng định đây là cuộc diễn tập thường xuyên, không liên quan đến bất cứ sự kiện nào khác. Nhưng thực tế, cuộc tập trận diễn ra chỉ vài ngày sau khi Hải quân Nga tiến hành diễn tập trên biển Bering gần Alaska.

Tờ Washington Times nhận định động thái của Mỹ “không phải là phản ứng trực tiếp đối với bất kỳ hành động gây hấn nào của Nga”, nhưng là “biện pháp có tính toán nhằm gửi thông điệp đến Điện Kremlin”.

Theo Washington Times, trong suốt 6 tháng qua, Nga đã nhiều lần tiến vào các khu vực phòng không ngoài khơi bờ biển Alaska, khiến Lầu Năm Góc chỉ trích gay gắt. Thứ Sáu tuần trước, các máy bay Nga đã chặn đầu một chiếc B-52 của Mỹ mà Lầu Năm Góc nói là đang “tiến hành các hoạt động thường lệ” trên vùng biển quốc tế của Biển Đen.

Đáp lại, Đại sứ quán Nga tại Washington cũng lên tiếng chỉ trích việc Mỹ tiến hành cuộc tập trận 10 ngày trong vùng giáp biên giới Nga ở Estonia.

“Moscow đã nhiều lần đề nghị Mỹ và các đồng minh hạn chế các hoạt động huấn luyện và chuyển hướng các khu vực tập trận ra khỏi đường liên lạc giữa Nga và NATO. Chúng tôi coi các hành động của Lực lượng vũ trang Mỹ tại Estonia là khiêu khích và cực kỳ nguy hiểm cho sự ổn định của khu vực”, Đại sứ quán Nga nhấn mạnh.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.