Mỹ dùng máy bay không người lái ở Libya

Mỹ dùng máy bay không người lái ở Libya
TP - Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa chấp thuận việc sử dụng máy bay không người lái mang vũ khí ở Libya, lần đầu tiên cho phép không kích các lực lượng trên mặt đất kể từ khi Mỹ chuyển giao quyền dẫn dắt liên quân quốc tế cho NATO vào ngày 4-4.

> Mỹ cấp 85 máy bay không người lái cho Pakistan

Mỹ dùng máy bay không người lái ở Libya ảnh 1

Đây cũng là lần đầu tiên máy bay không người lái sẽ được sử dụng kể từ khi xung đột bắt đầu hôm 19-3, dù loại máy bay này vẫn được dùng để giám sát, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates nói.

Ông Gates cho biết, Mỹ sẽ cho tuần tra cả ngày lẫn đêm bằng máy bay không người lái Predator (ảnh) để chống lại chiến thuật đi bằng phương tiện dân sự của lực lượng ủng hộ nhà lãnh đạo Libya Moammar Gadhafi.

Predator bay thấp hơn máy bay có người lái nên dễ phân biệt lực lượng quân sự nước ngoài, quân chính phủ và phe nổi dậy.

Tuy nhiên, quân đội Mỹ sẽ không đặt chân lên đất Libya, và vai trò tấn công chủ yếu thuộc về liên quân. Trả lời câu hỏi phải mất bao lâu thì chiến dịch do NATO dẫn đầu sẽ thành công, ông Gates nói: “Câu trả lời chân thực nhất là không ai biết”.

Thái An
Theo AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.