Mỹ dùng máy bay không người lái săn lùng thủ lĩnh IS

Máy bay không người lái MQ-1 Predator của không quân Mỹ. Ảnh: Reuters.
Máy bay không người lái MQ-1 Predator của không quân Mỹ. Ảnh: Reuters.
Cơ quan Tình báo Trung ương và lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang triển khai chiến dịch mật, điều động máy bay không người lái có vũ trang để tìm diệt các thủ lĩnh Nhà nước Hồi giáo ở Syria.

Chương trình này tách biệt hoàn toàn với các hoạt động quân sự quy mô mà Mỹ đang tiến hành nhằm chống lại các tay súng thuộc tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS), Washington Post hôm qua đưa tin, dẫn lời một số quan chức quân đội giấu tên.

Chiến dịch đã thành công trong việc tiêu diệt Junaid Hussain, một tin tặc khét tiếng của IS chuyên lên kế hoạch thực hiện những cuộc tấn công đơn lẻ nhằm vào các nước phương Tây.

Vai trò chính của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) trong chương trình bí mật này là xác định vị trí của các thủ lĩnh IS. Bộ Chỉ huy Tác chiến Liên hợp Đặc biệt (JSOC) từ đó sẽ triển khai các cuộc không kích nhằm vào những địa điểm mà CIA thông báo.

Các quan chức quân sự cho hay chiến dịch chỉ tập trung vào những "mục tiêu có giá trị cao". Quyết định của Washington sử dụng tới cả Trung tâm Chống Khủng bố (CTC) trực thuộc CIA và JSOC phản ánh mối lo lắng ngày càng gia tăng trong một bộ phận người Mỹ về nguy cơ bành trướng của IS.

CTC và JSOC đều là những đơn vị đóng vai trò quan trọng trong cuộc truy lùng và tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden và năm 2011.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.