Mỹ gia hạn cấm vận Nga, điện Kremlin nói gì?

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov. Ảnh: Kommersant
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov. Ảnh: Kommersant
TPO - Điện Kremlin cho biết, Moscow cảm thấy đáng tiếc về quyết định của Washington nhằm gia hạn hiệu lực các biện pháp cấm vận đối với Nga xung quanh khủng hoảng chính trị ở Ukraine.

Hãng Lenta ngày 3/3 dẫn lời Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, ban lãnh đạo Nga lấy làm tiếc về quyết định của Washington liên quan tới việc gia hạn thời hiệu lệnh cấm vận nhằm vào Nga “do sự can dự của Moscow trong cuộc xung đột ở Ukraine”.

Tờ The Wall Street Journal ngày 3/3 đưa tin trong EU đang có sự bất đồng nghiêm trọng về việc có tiếp tục gia hạn lệnh trừng phạt kinh tế chống Nga hay không. Trong khi đó, một loạt nước EU phản đối gia hạn lệnh này. Đại diện các nước EU sẽ thảo luận về vấn đề này vào tháng 7 tới. 

Tuyên bố của Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết: “Những động thái và chính sách, như được nêu trong các sắc lệnh của tôi, vẫn tiếp tục gây đe dọa bất thường và đặt biệt cho lợi ích an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ”.

Trước đó vào sáng nay 3/3, ông Obama đã ký sắc lệnh gia hạn thời hiệu lệnh cấm vận nhằm vào Nga do can dự của Moscow trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Sắc lệnh mới này được công bố trên website chính thức của Nhà Trắng. Theo đó, các lệnh trừng phạt sẽ được gia hạn tới ngày 6/3/2017; mọi biện pháp vẫn được giữ nguyên.

Tháng 3/2014, chính ông Obama cũng đã ký sắc lệnh áp đặt trừng phạt nhằm vào nhiều công ty, quan chức, cá nhân người Nga sau vụ Crimea sáp nhập vào Nga. Các lệnh cấm tương tự cũng được Liên minh châu Âu (EU) và nhiều nước phương Tây dựng lên.

Washington nhiều lần tuyên bố, cấm vận sẽ chỉ được dỡ bỏ chừng nào Nga tuân thủ đầy đủ trách nhiệm được quy định trong Thỏa thuận Minsk về tạo lập ổn định ở miền Đông Ukraine. 

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.