Mỹ:

Mỹ: Giải độc đắc xổ số Powerball lên 1,3 tỷ USD

Vé xổ số của Powerball. Ảnh: Reuters.
Vé xổ số của Powerball. Ảnh: Reuters.
Cơn sốt xổ số Powerball tại Mỹ đang lên cao hơn bao giờ hết, khi đợt quay số tối thứ Bảy không có người chiến thắng. Giá trị giải độc đắc đã tăng từ hơn 800 triệu USD lên 1,3 tỷ USD. Đợt quay số tiếp theo sẽ diễn ra ngày 13/1.

Theo thông báo trên trang web của xổ số Poweball, nếu người chiến thắng trong đợt quay số ngày 13/1 quyết định nhận giải một lần bằng tiền mặt, họ sẽ thu về 806 triệu USD. Tất nhiên người thắng cuộc còn phải nộp thuế thu nhập cho chính quyền liên bang, và tại bang mình cư trú.

Trong đợt quay số hôm 9/1 theo giờ địa phương, mức thưởng trả ngay một lần bằng tiền mặt là 558 triệu USD nhưng không có ai chiến thắng, Powerball cho biết. Đây đã là mức thưởng lớn nhất trong lịch sử xổ số Mỹ. Nhưng nay, kỷ lục đó tiếp tục bị xô đổ, và với mức thưởng 1,3 tỷ USD, đây được tin là giải độc đắc “khủng” bậc nhất thế giới.

Dù vậy, xác suất chiến thắng là vô cùng nhỏ, khi chỉ ở mức 1/292.201.338. Bất chấp điều này, người chơi xổ số khắp nước Mỹ vẫn đang xếp hàng dài trước các điểm bán xổ số Powerball với hy vọng đổi đời.

Trong đợt quay số vừa qua, dù không ai trúng giải độc đắc, nhưng đã có 159 triệu USD tiền thưởng cho các giải nhỏ hơn được chi trả. Trong đó người được trả thưởng nhiều nhất là 2 triệu USD.

Xổ số Powerball do Hiệp hội xổ số liên bang Mỹ, gồm cơ quan xổ số của 34 bang điều hành.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG