Mỹ giành giải Nobel Hóa học 2013

Mỹ giành giải Nobel Hóa học 2013
TPO – Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển hôm nay (9/10) công bố giải Nobel Hóa học 2013 thuộc về ba nhà khoa học người Mỹ là Martin Karplus, Michael Levitt và Arieh Warshe.

> Mỹ, Đức chia nhau giải Nobel Y học 2013
> Nobel Vật lý về tay hai tác giả “Hạt của Chúa”

Ba nhà khoa học Mỹ giành giải Nobel Hóa học năm nay
Ba nhà khoa học Mỹ giành giải Nobel Hóa học năm nay .

Ba nhà khoa học người Mỹ giành được giải Nobel Hóa học 2013 đã thành công với công trình “phát triển các mô hình đa phạm vi cho các hệ thống hóa học phức tạp”.

Thành tựu của ba nhà khoa học Mỹ giúp xây dựng các mô hình máy tính có khả năng dự đoán các quá trình hóa học phức tạp, cung cấp cho các chuyên gia nghiên cứu dược và nhà hóa học một giải pháp nhanh hơn để giải quyết vấn đề.

Ủy ban Nobel 2013 khẳng định, công trình nghiên cứu của ba nhà khoa học Martin Karplus, Michael Levitt và Arieh Warshe đã đặt nền móng cho khả năng ứng dụng để tìm hiểu tất cả các lĩnh vực hóa học như tối ưu hóa năng lượng mặt trời, chất xúc tác trong động cơ và thuốc…

Theo Reuters, ba nhà khoa học này sẽ chia nhau số tiền thưởng 8 triệu kronor (tức khoảng 1,25 triệu USD). Lễ trao giải sẽ được diễn ra ở thành phố Stockholm vào ngày 10/12 tới.

Nguyễn Thủy
Theo Reuters

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.