Mỹ giúp Việt Nam phòng chống bệnh nhiệt đới bị lãng quên

Mỹ giúp Việt Nam phòng chống bệnh nhiệt đới bị lãng quên
TP - Ngày 8-9 tại Hà Nội, Đại sứ quán Mỹ phát thông cáo nói rằng, với sự hỗ trợ của Mỹ, Việt Nam đã khởi đầu một hoạt động mới cho các bước tiếp theo nhằm khống chế, loại trừ những bệnh nhiệt đới bị lãng quên, gồm giun chỉ bạch huyết, đau mắt hột và giun sán.

> Sốt rét tái xuất
> Dịch bệnh làm giảm chiều cao, chỉ số thông minh

Trong chương trình hợp tác với Viện Sốt rét, Ký sinh trùng và Côn trùng Trung ương và Bộ Y tế Việt Nam, Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) sẽ hỗ trợ kỹ thuật nhằm tăng cường nỗ lực quốc gia, bao gồm một loạt hoạt động điều tra, đánh giá trọng điểm và tập huấn chăm sóc bệnh nhân chân voi.

Chương trình phòng chống giun chỉ bạch huyết (chân voi) và đau mắt hột được thực hiện thành công ở Việt Nam 10 năm qua. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam chuẩn bị tiến đến các bước cuối cùng nhằm khẳng định việc loại trừ 2 bệnh này vào năm 2014 và 2016.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG