Mỹ giúp Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu

Mỹ giúp Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu
TP - Ngày 16/1, Bộ NN&PTNT Việt Nam cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) chính thức khởi động Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam tại Nam Định, có sự tham dự của đại diện các bộ, ngành liên quan và lãnh đạo các tỉnh Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An và Long An.

Đại sứ quán Mỹ cho biết, dự án trị giá khoảng 26 triệu USD này hỗ trợ mục tiêu phát triển bền vững, phát thải thấp và thích ứng với biến đổi khí hậu của Việt Nam, thông qua việc quy hoạch sử dụng đất, quản lý rừng và tài nguyên thiên nhiên, huy động sự tham gia của cộng đồng vào quá trình xây dựng kế hoạch hành động để giải quyết tác động của biến đổi khí hậu.

Giám đốc USAID tại Việt Nam Joakim Parker cho biết, Việt Nam là một trong những nước ưu tiên trong các sáng kiến về biến đổi khí hậu của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

MỚI - NÓNG