Mỹ, Hàn chuẩn bị tập trận trên biển Hoàng Hải

Mỹ, Hàn chuẩn bị tập trận trên biển Hoàng Hải
TPO - Trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Lee Myung-bak đêm 23-11, hai bên nhất trí rằng Mỹ và Hàn Quốc sẽ nhanh chóng tăng cường các cuộc tập trận quân sự chung.

> Triều Tiên nã đạn pháo về Hàn Quốc
> Hàn Quốc cảnh báo 'trả đũa cứng rắn' Triều Tiên 

Mỹ điều tàu sân bay tập trận trên biển Hoàng Hải. Ảnh: Yonhap News
Mỹ điều tàu sân bay tập trận trên biển Hoàng Hải. Ảnh: Yonhap News.

Theo Hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), hai bên quyết định tổ chức cuộc tập trận hải quân chung trên biển Hoàng Hải từ ngày 28 - 11 đến 1 - 12. Cuộc tập trận có sự tham gia của tàu sân bay hạt nhân USS George Washington của Mỹ.

Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ và Tổng thống Hàn Quốc đồng ý tăng cường tập trận quân sự chung và đẩy mạnh huấn luyện quân sự nhằm tiếp tục quan hệ hợp tác an ninh chặt chẽ giữa hai nước, đồng thời khẳng định sức mạnh quan hệ đồng minh cùng các cam kết đối với hòa bình và an ninh khu vực.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã khẳng định với Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak rằng, Mỹ luôn “kề vai sát cánh” với Hàn Quốc - một đồng minh thân cận của Oasinhton.

Động thái trên được đưa ra sau cuộc đọ súng giữa Seoul và Bình Nhưỡng trên vùng biển phía Tây bán đảo Triều Tiên trưa 23-11.

Mặc dù Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng “châm ngòi” khiêu khích quân sự song tuyên bố của quân đội CHDCND Triều Tiên lại cho rằng phía Hàn Quốc đã khai hỏa vụ bắn pháo trước, buộc Triều Tiên phải đáp trả. Hiện vẫn chưa có cách nào xác định rõ bên nào “gây sự”.

Vụ đụng độ giữa hai bên xảy ra vào lúc Hàn Quốc đang rầm rộ tổ chức tập trận quân sự thường niên, với sự tham gia của tới 70.000 binh sĩ.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.