‘Mỹ - Hàn đang đổ thêm dầu vào lửa tại bán đảo Triều Tiên’?

Bình Nhưỡng cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc đang gây căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ảnh: AFP
Bình Nhưỡng cáo buộc Mỹ và Hàn Quốc đang gây căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ảnh: AFP
TPO - Tờ Rodong Sinmun khẳng định việc tập trận chung của liên quân Mỹ - Hàn nếu tiếp diễn sẽ dẫn đến một cuộc chiến toàn diện tại bán đảo Triều Tiên.

Trong một bài báo được đăng tải hôm nay, 9/7, tờ Rodong Sinmun – nhật báo chính thức của đảng Lao động Triều Tiên đã mạnh mẽ lên án các cuộc tập trận chung của quân đội Hàn Quốc và quân đội Mỹ trên khu vực bán đảo Triều Tiên.

Cụ thể, bài báo viết: “Chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể dẫn đến sự bùng nổ của một cuộc chiến tranh hạt nhân, từ đó châm ngòi cho một cuộc chiến tranh thế giới mới.

Mỹ nói rằng họ sẽ thường xuyên triển khai máy bay ném bom chiến lược đến bán đảo Triều Tiên. Hành động này cho thấy họ đang điên cuồng xả súng vào thùng đạn.”

Đồng thời, tờ Rodong Sinmun cũng tái khẳng định quan điểm của chính quyền Chủ tịch Kim Jong-un rằng việc Bình Nhưỡng phát triển vũ khí hạt nhân là hợp lý nhằm đối phó với sự thù địch của Washington.

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi hai máy bay ném bom B-1B của Mỹ cùng các chiến đấu cơ F-15K, F16 của Hàn Quốc tham gia tập trận chung trên vùng biển Nhật Bản, khu vực gần biên giới Triều Tiên.

Nguồn: Arirang 

Cuộc tập trận của liên quân Mỹ - Hàn được tiến hành nhằm mục đích chính là "dằn mặt" Triều Tiên sau khi nước này thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-14 hôm 4/7.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG