Mỹ, Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên dừng khiêu khích

Ảnh: Yonhap
Ảnh: Yonhap
TPO - Đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên Joseph Yun thừa nhận không tin Triều Tiên sẵn sàng làm việc với Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc về vấn đề phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên.

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp tại Tokyo với các quan chức ngoại giao cấp cao của Nhật Bản và Hàn Quốc, đại diện đặc biệt của Mỹ về Triều Tiên, ông Joseph Yun cho biết, Washington, Seoul và Tokyo nhất trí sẽ phối hợp hành động trên tất cả các lĩnh vực ngoại giao, quân sự và kinh tế trong vấn đề Triều Tiên, và sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau và với các đối tác quốc tế.

Ông Yun nói thêm rằng Trung Quốc có vai trò rất quan trọng, và Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nước này, bởi Trung Quốc là ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và cũng là đối tác đóng góp 90% kim ngạch thương mại của Triều Tiên.

Ngoài Trung Quốc, các nhà ngoại giao tái khẳng định sẽ tìm kiếm sự hợp tác từ phía Nga đối với vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Về phần mình, đại diện đặc biệt của Hàn Quốc về Hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên Kim Hong-kyun đưa ra cảnh báo Triều Tiên lập tức dừng các hành động khiêu khích.

“Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ sẽ hành động đáp trả nếu Triều Tiên bất chấp các cảnh báo và tiếp tục các hành động khiêu khích”, ông Kim Hong-kyun nhấn mạnh.

Theo Theo NHK
MỚI - NÓNG