Mỹ, Hàn tiếp tục đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự

Mỹ, Hàn tiếp tục đàm phán về chia sẻ chi phí quân sự
TPO - Mỹ và Hàn Quốc dự kiến sẽ tổ chức vòng đàm phán thứ 4 vào ngày 26 và 27 tới tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc nhằm tiếp tục thảo luận về việc chia sẻ chi phí cho lực lượng quân sự Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc.  

Từ tháng 3 đến nay, Mỹ và Hàn Quốc đã tổ chức 3 vòng đàm phán, song chưa đạt được thống nhất.

Báo giới Hàn Quốc cho rằng, sau Thượng đỉnh Mỹ-Triều, tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố đình chỉ diễn tập quân sự chung Mỹ-Hàn, do đó trong vòng đàm phán sắp tới Mỹ có thể sẽ không còn yêu cầu Hàn Quốc phải chi trả chi phí cho các loại vũ khí chiến lược. Tuy nhiễn, vẫn có thể đưa ra những lí do khác yêu cầu Seoul phải gánh nhiều chi phí hơn.

Giám đốc trung tâm an ninh của Viện nghiên cứu chính sách Seshan Hàn Quốc Fancheol nói rằng, nếu Mỹ yêu cầu chi phí quá cao, Seoul có thể sẽ xem xét thay đổi từ chia sẻ chi phí cố định sang thanh toán theo nhu cầu thực tế hoặc rút ngắn kỳ đàm phán từ 5 năm xuống 1 năm.

Theo Yonhap, trong năm 2017, Hàn Quốc đã chi hơn 800 triệu USD cho quân đội Mỹ đồn trú ở Hàn Quốc, bao gồm tiền lương cho nhân viên Hàn Quốc làm việc trong căn cứ quân sự Mỹ, xây dựng căn cứ và đảm bảo hậu cần cho quân đội Mỹ.

Kể từ năm 1991, hai nước đã đàm phán và ký 9 thỏa thuận chia sẻ chi phí quân sự, thỏa thuận thứ 9 sẽ hết hạn vào cuối năm nay.

Theo Tân hoa xã
MỚI - NÓNG