Mỹ - Hàn đàm phán thương mại

Mỹ - Hàn đàm phán thương mại
Tổng thống Mỹ Bush nhận xét đàm phán thành công để có được một hiệp định thương mại giữa hai nước sẽ mở rộng thương mại của Mỹ tại châu Á.
Mỹ - Hàn đàm phán thương mại ảnh 1
Mỹ và Hàn Quốc muốn có quan hệ thương mại gần gũi hơn nữa

Đây cũng có thể sẽ là hiệp định thương mại lớn nhất liên quan tới Mỹ kể từ Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ ký với Canada và Mexico năm 1993.

Tuy nhiên, các đàm phán có thể sẽ gặp phải sự chống đối khá quyết liệt của các nông dân Hàn Quốc vốn vẫn phản đối các thỏa thuận thương mại.

Các nhà phê bình chính sách thương mại tự do của ông Bush tại Mỹ cũng lo ngại về ảnh hưởng của bất kỳ thỏa thuận nào có thể ký kết giữa hai nước đối với việc làm tại Mỹ.

Lợi ích chiến lược

Nếu hai bên đạt tới một thỏa thuận, nó sẽ tạo ra một hiệp định thương mại tự do lớn nhất của Mỹ tại châu Á.

Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ bảy của Mỹ, và mậu dịch giữa hai nước đạt kim ngạch hơn 72,5 tỷ vào năm 2004.

Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ hai của Hàn Quốc sau Trung Quốc, và Mỹ cũng là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài có tầm quan trọng cao của  Hàn Quốc.

Ông Bush nói, một thỏa thuận thương mại tự do với CHDCND Triều Tiên sẽ cho những lợi ích kinh tế, chính trị và chiến lược quan trọng đối với cả hai nước và tăng cường sự có mặt của Mỹ trong thương mại tại châu Á.

Theo BBC

MỚI - NÓNG