Mỹ: Hơn 2.000 tù nhân náo loạn, đốt phá nhà tù

Mỹ: Hơn 2.000 tù nhân náo loạn, đốt phá nhà tù
TPO - Không hài lòng về chất lượng dịch vụ y tế và chăm sóc, hơn 2.000 tù nhân tại một nhà tù ở Raymondville, quận Willacy, tiểu bang Texas, Mỹ gây ra một cuộc náo loạn lớn vào hôm qua, 21/2.

Hãng Tass ngày 22/2 dẫn nguồn tin địa phương cho biết, cuộc náo loạn diễn ra tại một nhà tù ở Raymondville, một thành phố thuộc quận Willacy, tiểu bang Texas, Mỹ, cách biên giới với Mexico khoảng 64km.

Theo báo cáo của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), các tù nhân đã tụ tập tại sân của nhà tù đập phá và đốt cháy nhiều khu nhà ở, khiến lực lượng bảo vệ phải sử dụng hơi cay để dập tắt cuộc bạo loạn.

Thông báo cũng khẳng định, cuộc náo loạn không ảnh hưởng tới người dân và khu dân cư xung quanh nhà tù. Hiện các quan chức nhà tù và đại diện FBI đang tiến hành đàm phán với tù nhân.

Thông tin ban đầu cho biết, nguyên nhân dẫn tới cuộc náo loạn là do các tù nhân không hài lòng với chất lượng dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe của nhà tù.

Nhà tù ở Raymondville do một công ty tư nhân quản lý, chủ yếu là giam giữ những người nhập cư vào Mỹ bất hợp pháp.

Theo Theo Tass
MỚI - NÓNG