Mỹ, Iran đấu võ mồm

Mỹ, Iran đấu võ mồm
TP - Tổng thống Iran Mahmoud Amadinejad hôm 10-3 đến Kabul thăm chính thức Afghanistan chỉ vài phút trước khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates rời Kabul kết thúc chuyến thăm Afghanistan 3 ngày.
Mỹ, Iran đấu võ mồm ảnh 1
Tổng thống Iran Amadinejad

Sẽ không có gì đáng nói nếu chuyến thăm này của ông Amadinejad không được Tehran dàn xếp một cách đầy dụng ý về mặt thời điểm cũng như những lời tuyên bố nhiều hàm ý của cả Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ lẫn Tổng thống Iran về vấn đề Afghanistan.

Chuyến thăm của Bộ trưởng Robert Gates nhằm đánh giá tình hình sau khi Mỹ và NATO đưa thêm quân vào Afghanistan.

Trong khi đó chuyến thăm của Tổng thống Amadinejad được phía Iran và Afghanistan nói là để mở rộng quan hệ kinh tế, trong đó có việc khôi phục đường sắt chạy từ Tajikistan qua Afghanistan sang Iran.

Trước khi rời Kabul Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates cho biết ông đã nói với Tổng thống Afghanistan Hamid Kazai rằng Washington muốn Kabul có quan hệ tốt với tất cả các nước láng giềng của mình. Nhưng Mỹ cũng muốn tất cả các nước láng giềng của Afghanistan quan hệ với chính phủ Afghanistan một cách thẳng thắn, đàng hoàng.

Trước đó, trong chuyến thăm này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates đã buộc tội Iran chơi trò lá mặt lá trái ở Afghanistan. Ông cho rằng một mặt Iran tỏ ra ủng hộ chính phủ của Tổng thống Hamid Kazai, mặt khác bằng việc ủng hộ Taliban, Tehran tìm cách phá các nỗ lực quân sự do Mỹ đứng đầu nhằm bảo vệ chính quyền Hamid Kazai.

Mỹ, Iran đấu võ mồm ảnh 2
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates

Robert Gates nói rằng bản thân ông rất cảnh giác với sự ảnh hưởng của Tehran đối Afghanistan. Ngoài ra, ông Gates còn nêu ra khả năng một số đơn vị lính Mỹ tham chiến ở Afghanistan sẽ rút khỏi nước này trước mốc thời gian tháng 7-2011 mà Tổng thống Mỹ Barack Obama công bố trước đây.

Tại cuộc họp báo ngay sau khi đến Kabul khi trả lời câu hỏi đề nghị bình luận câu nói của Bộ trưởng Robert Gates, Tổng thống Iran Amadinejad nói ông tin rằng chính Mỹ đang chơi trò lá mặt lá trái ở Afghanistan.Ông Amadinejad nói rằng Washington đã tạo ra khủng bố thế mà nay Mỹ lại nói rằng họ đang đấu tranh chống khủng bố.

Tổng thống Iran chỉ trích việc các lực lượng nước ngoài đã chi rất nhiều tiền cho quân đội ở Afghanistan trong khi số tiền đó, theo ông, đáng ra nên được dùng vào các dự án tưới tiêu và phát triển. Amadinejad nói ông không cho rằng sự hiện diện của quân đội nước ngoài tại Afghanistan là một giải pháp nhằm mang lại hòa bình cho Afghanistan.

Tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Afghanistan Hamid Kazai, Tổng thống Amadinejad nói rằng Iran và Afghanistan là hai nước anh em có cùng lợi ích dân tộc và cùng chung các mối quan hệ văn hóa lịch sử với nhau.

Cũng tại cuộc họp báo này, Tổng thống Kazai thừa nhận Iran đang giúp Afghanistan các dự án xây dựng, cải thiện giáo dục và cung cấp điện lực. Tổng thống Kazai bày tỏ hy vọng rằng nước anh em Iran của Afghanistan sẽ làm việc cùng với phía Kabul để mang lại hòa bình và an ninh cho Afghanistan cũng là mang lại an ninh cho cả hai nước.

Nguyễn Đại Phượng
(Tổng hợp)

MỚI - NÓNG