Mỹ kêu gọi Nga ‘ngừng không kích đối lập Syria’

Mỹ kêu gọi Nga ‘ngừng không kích đối lập Syria’
TPO - Mỹ và đồng minh đã kêu gọi Nga tập trung các cuộc không kích vào “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) thay vì các phe đối lập vũ trang Syria.

Hãng Lenta sáng nay 2/10 dẫn thông tin trên website của Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết,  Washington và các đồng minh đã đưa ra một tuyên bố chung, trong đó kêu gọi Moscow ngừng cuộc không kích vào phe đối lập Syria và tập trung trọng tâm vào cuộc chiến chống IS.

Theo tuyên bố chung, Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Saudi Arabia “bày tỏ sự quan ngại” liên quan đến sự can thiệp của Nga trong cuộc xung đột ở Syria.

Mỹ và đồng minh cho rằng, hành động quân sự của Nga có thể “kích động sự leo thang xung đột” và gây ra sự đột biến của chủ nghĩa cực đoan tại Syria.

Trước đó, phát biểu trước báo giới tối 1/10, phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Ernest tuyên bố, đại diện Lầu Năm góc và Bộ Quốc phòng Nga đã tổ chức phiên tham vấn đầu tiên về vấn đề Syria.

Theo lời ông Ernest, đại diện quân đội Nga, Mỹ đã tổ chức tham vấn trực tuyến thông qua kênh truyền hình được bảo mật kéo dài khoảng một giờ.

Tham gia cuộc tham vấn trên có trợ lý phụ trách các vấn đề quốc tế của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Elissa Slotkin và nhiều quan chức khác.

“Cuộc tham vấn tập trung giải quyết vấn đề Nga và Mỹ có thể hợp tác giải quyết cuộc khủng hoảng ở Syria. Các phiên tham vấn sẽ còn tiếp tục trong thời gian tới”, ông Ernest cho biết.

Trong cuộc họp báo, phát ngôn viên Nhà Trắng tuyên bố Mỹ luôn chào đón “sự hợp tác mang tính xây dựng của Nga tham gia vào tiến trình làm suy yếu và tiêu diệt IS”.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG
Giá vàng nhẫn tròn trơn vượt 70 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Như Ý).
Giá vàng đồng loạt vọt tăng
TPO - Sáng nay (29/3), giá vàng trong nước tăng tới 700.000 đồng/lượng, lên mức 81 triệu đồng/lượng vàng SJC, vàng nhẫn tròn trơn vượt 70 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới tiếp tục lập đỉnh cao mới, lên mức 2.232 USD/ounce.