‘Mỹ không bất ngờ về hành động của Nga ở Syria’

Tổng thống Barack Obama khẳng định Mỹ không bất ngờ trước các hành động của Nga ở Syria. Ảnh: AP
Tổng thống Barack Obama khẳng định Mỹ không bất ngờ trước các hành động của Nga ở Syria. Ảnh: AP
TPO - Tổng thống Mỹ, ông Barack Obama khẳng định, Washington đủ sáng suốt để khiến những hành động quân sự của Nga tại Syria không thể gây bất ngờ cho người Mỹ.

Theo Tổng thống Barack Obama, Mỹ biết việc Nga sẽ phải viện trợ quân sự cho chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad, vì thế, hoạt động không kích của Nga chống lại lực lượng “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) không gây bất ngờ cho người Mỹ.

“Chúng tôi đủ sáng suốt để thấy rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ viện trợ quân sự cần thiết cho chính quyền Assad bởi những lo lắng của họ (Nga) về nguy cơ sụp đổ của chính quyền Syria hiện tại”, Tổng thống Mỹ Obama nói, đồng thời khẳng định ông biết về các hành động quân sự của Nga có thể diễn ra ở Syria trong một cuộc họp với Tổng thống Vladimir Putin ở New York hồi cuối tháng 9 vừa qua.

Cũng theo Tổng thống Obama, Mỹ và liên quân hơn 60 nước tham gia không kích IS khó thành công nếu ông Assad vẫn đứng đầu nhà nước Syria.

“Chừng nào Bashar al-Assad vẫn duy trì quyền lực thì rất khó để liên quân có thể tập trung vào cuộc chiến chống lại IS ở Syria”, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh. 

Tổng thống Barack Obama cũng thừa nhận sự thất bại của các chương trình đào tạo của Mỹ đối với lực lượng đối lập Syria, song ông cũng khẳng định Washington sẽ tiếp tục ủng hộ phe đối lập ôn hòa với mục tiêu là sự ra đi của Bashar al-Assad, cũng như không đưa bộ binh tham chiến tại Syria.

Từ ngày 30/9, theo yêu cầu của Tổng thống Bashar al-Assad, Nga đã tiến hành hàng loạt các cuộc không kích vào những mục tiêu điểm của IS ở Syria, phá hủy nhiều trung tâm chỉ huy , trung tâm huấn luyện, kho vũ khí, lương thực của IS.

Hơn 300 phiến quân IS cũng được cho là đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của máy bay Nga.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG