Mỹ không cho phép Nga ngăn cản hành động của liên quân tại Syria

Trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ. Ảnh: AP
Trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ. Ảnh: AP
TPO - Mỹ không hợp tác với Nga trong cuộc không kích ở Syria và cũng sẽ không cho phép Moscow cản trở hoạt động của liên quân do Washington dẫn đầu ở quốc gia Trung Đông này.

Hãng RIA Novosti ngày 27/10 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Ashton Carter, cho biết, Washington không hợp tác với Moscow về vấn đề Syria, và Mỹ cũng sẽ không cho phép Nga có những tác động làm ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của liên quân ở quốc gia Trung Đông này.

“Chúng tôi không hợp tác với Nga, và không cho phép điều đó ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của liên quân”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói trong phiên điều trần tại Thượng viện Mỹ vào hôm 27/10.

Trước đó, cùng ngày, Nhà trắng cho biết Tổng thống Barack Obama đang xem xét đề xuất của các cố vấn an ninh quốc gia Mỹ về tăng cường hoạt động quân sự ở Syria và Iraq, trong đó có việc đưa lực lượng đặc biệt Mỹ tới Syria.

Tờ Washington Post của Mỹ ngày 26/10 dẫn nguồn tin từ Lầu Năm góc cho biết, đề xuất của các cố vấn cấp cao của Tổng thống Barack Obama xuất phát từ việc không hài lòng của Nhà Trắng đối với chiến dịch quân sự của Mỹ chống phiến quân nhóm “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng ở Syria và Iraq, và điều này “thuận lợi cho việc mở rộng quy mô can thiệp quân sự của vào cuộc xung đột kéo dài ở Syria và Iraq”.

Các giải pháp được đưa ra, nếu được thực hiện, sẽ là lần đầu tiên cho phép Mỹ triển khai số lượng hạn chế lực lượng đặc biệt Mỹ ở Syria cũng như tăng cường cố vấn quân sự trong các chiến dịch ở Iraq.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG