Mỹ không kích IS từ tàu sân bay giống thời chiến tranh Iraq

Tàu sân bay USS Harry S Truman. Ảnh: US Navy.
Tàu sân bay USS Harry S Truman. Ảnh: US Navy.
Chiến đấu cơ của Mỹ hôm qua (3/6) đã tiến hành các đợt không kích đầu tiên từ tàu sân bay USS Harry S Truman trên Địa Trung Hải nhằm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). 

Kể từ sau cuộc chiến tại Iraq năm 2003, đây là lần đầu tiên Mỹ tổ chức thực hiện các cuộc tấn công kiểu này. Các máy bay đã xuất kích từ tàu sân bay USS Harry S Truman sau khi tàu đi vào Địa Trung Hải qua kênh đào Suez.

Theo Hải quân Mỹ, đợt không kích này nhằm vào các mục tiêu IS tại Iraq và Syria, nhưng không tiết lộ số lượng cũng như các loại mục tiêu bị tấn công.

Trước đó, các đợt không kích của Mỹ đều xuất phát từ các tàu sân bay ở vùng Vịnh hoặc từ các căn cứ không quân đặt tại Bahrain, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác, theo Reuters.

Mỹ không kích IS từ tàu sân bay giống thời chiến tranh Iraq ảnh 1

Một chiến đấu cơ F/A-18E Super Hornet đang được triển khai trên đường băng của tàu sân bay.

Mỹ không kích IS từ tàu sân bay giống thời chiến tranh Iraq ảnh 2

Hiện tại Hải quân Mỹ vận hành 3 tàu sân bay gồm USS Dwight D. Eisenhower sẽ tiến tới vùng Vịnh vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7, USS John C. Stennis đang hoạt động ở Biển Đông và USS Harry S. Truman vừa rời vùng Vịnh.

Theo Fox News dẫn lời một quan chức Hải quan Mỹ trả lời cho câu hỏi tàu Truman sẽ hoạt động ở Địa Trung Hải trong bao lâu: "Theo lịch trình hiện tại, tàu Truman sẽ quay về Norkfolk, Virginia vào giữa tháng 7".

Theo Theo Công an TPHCM
MỚI - NÓNG