Mỹ không kích phá hủy 283 xe chở dầu của IS

IS gây quỹ bằng cách buôn lậu dầu
IS gây quỹ bằng cách buôn lậu dầu
TPO - Giới chức Mỹ ngày 23/11 cho biết, các máy bay chiến đấu của Mỹ đã không kích tiêu diệt 238 xe tải chở dầu được lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sử dụng để buôn lậu ở đông bắc Syria.

BBC dẫn lời người phát ngôn Lầu Năm Góc- đại uý Jeff Davis ngày 23/11 cho biết, các cuộc không kích này diễn ra ngày 21/11 tại 2 tỉnh Al Hasakah và Deir er-Zor ở miền Đông Syria. 

Trước khi thả bom, các máy bay tiến hành bay thấp để cảnh báo các xe, sau đó rải truyền đơn yêu cầu các lái xe phải rời khỏi xe của mình bởi họ không phải là người IS mà chỉ là "công cụ" để tổ chức này lợi dụng kiếm tiền.

Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết sẽ công bố video của cuộc không kích này.

Trước đó gần một tuần, các máy bay của Mỹ và liên quân cũng phá hủy 116 xe tải chở dầu của IS.

"Các thức tiến hành các cuộc không kích đều giống hệt nhau. Các máy bay sẽ thả truyền đơn cảnh báo các tài xế rời khỏi xe tải của họ cũng như thị uy lực lượng", ông Jeff cho biết.

Sau một loạt các vụ tấn công khủng bố tại Paris cách đây 10 ngày mà IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm, Mỹ và các đồng minh đã tăng cường các chiến dịch không kích trong những ngày gần đây.

Theo BBC
MỚI - NÓNG