Mỹ không kích phá kế hoạch xả súng của IS

Chiến đấu cơ F-16 của Mỹ. Ảnh: CBS News.
Chiến đấu cơ F-16 của Mỹ. Ảnh: CBS News.
Lầu Năm Góc cho biết đợt không kích của Mỹ vào một trại huấn luyện của Nhà nước Hồi giáo ở Libya có thể đã giúp ngăn một vụ xả súng tại Tunisia.

Khu phức hợp của Nhà nước Hồi giáo (IS) gần thành phố Sabratha bị phá hủy ngày 19/2 "tập trung vào huấn luyện để thực hiện các chiến dịch tương tự như những gì chúng ta đã chứng kiến ở Tunisia", AFP dẫn lời Đại úy Jeff Davis, người phát ngôn Lầu Năm Góc, hôm qua cho biết.

Đợt không kích trại huấn luyện IS ở Libya làm hàng chục người thiệt mạng, có thể đã tiêu diệt một phiến quân cấp cao tên Noureddine Chouchane. Nhà chức trách tin tên này tham gia lập kế hoạch hai vụ tấn công kinh hoàng ở quốc gia láng giềng Tunisia năm ngoái.

Vụ tấn công thứ nhất xảy ra vào tháng 3. Các tay súng tấn công Bảo tàng Quốc gia Bardo ở Tunis, sát hại 21 du khách và một cảnh sát. Tiếp đó, một kẻ tấn công hồi tháng 6 xả súng tại bãi biển gần thành phố Sousse, làm 38 du khách thiệt mạng.

"Chúng tôi tin sự kiện ngày 19/2 giúp ngăn một thảm kịch lớn hơn xảy ra", ông Davis nói. "Loại hình huấn luyện chúng sử dụng tại trại và vị trí gần biên giới với Tunisia cho thấy một số kế hoạch lớn hơn đang được vạch ra".

Trại huấn luyện IS có khoảng 60 phiến quân. Những kẻ này được đào tạo để thực hiện "kiểu tấn công như ở Tunisia", theo Davis.

Serbia cáo buộc Mỹ không kích làm hai nhân viên đại sứ quán nước này ở Libya bị IS bắt cóc thiệt mạng. Davis thông báo Mỹ đang kiểm tra thông tin và chưa thể xác nhận.

"Đó là khu vực chúng tôi đã theo dõi rất kỹ trong nhiều tuần và chưa từng phát hiện dấu hiệu có sự hiện diện của dân thường", Davis nói.

Mỹ không kích phá kế hoạch xả súng của IS ảnh 1

Vị trí thành phố Sabratha, Libya. Đồ hoạ: BBC.

Mỹ đang dẫn dầu liên minh quốc tế không kích IS ở Iraq và Syria. Chiến dịch hiện đã kéo dài 18 tháng và được mở rộng sang cả Libya.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.