Mỹ không mua thêm máy bay chiến đấu F22

Mỹ không mua thêm máy bay chiến đấu F22
TP - Thượng viện Mỹ vừa thông qua dự luật về ngân sách quốc phòng với 636 tỷ USD , trong đó 128 tỷ USD được chi cho các hoạt động của quân đội nước này tại Afghanistan và Iraq năm 2010.
Mỹ không mua thêm máy bay chiến đấu F22 ảnh 1
Chiến đấu cơ F22 một trong những khí tài chiến tranh đắt giá của quân đội Mỹ - Ảnh: wallpaper-military.com

Khoản tiền cũng bao gồm phần chi hỗ trợ thất nghiệp trong hai tháng. Năm 2009, ngân sách quốc phòng của Mỹ là 610 tỷ USD.

Reuters cho hay, trước đó Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật. Sau khi được thông qua ở Thượng viện, dự luật được chuyển tới Tổng thống Obama ký ban hành. Số tiền trên có khả năng trang trải cho các hoạt động của Bộ Quốc phòng Mỹ đến tháng 10-2010.

Nhưng theo Reuters, 128 tỷ USD, phần chi cho các cuộc chiến đang tiến hành, có vẻ khó đáp ứng kế hoạch của ông Obama là gửi thêm 30.000 quân tới Afghanistan.

Tuy nhiên việc dự luật ngân sách được thông qua là chiến thắng nhất định của Tổng thống Obama và Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates.

Trước đó, ông Gates đã tìm nhiều cách để loại bỏ những chương trình vũ khí không cần thiết trước sự phản đối của nhiều nhà lập pháp, vốn ủng hộ các chương trình này vì tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho lao động kỹ thuật cao.

Lưỡng viện Mỹ sau đó, theo đề nghị của ông Obama, loại bỏ ngân khoản chi cho việc mua thêm máy bay chiến đấu tối tân F22 do hãng Lockheed Martin sản xuất. Nhưng các nhà lập pháp Mỹ lại quyết định bỏ tiền mua thêm 10 máy bay vận tải hạng nặng C-17 của hãng Boeing với số tiền 2,5 tỷ USD.

F22, máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm, được coi là hiện đại nhất thế giới. Nhưng nó bị chê vì giá quá đắt: 350 triệu USD/chiếc. 

MỚI - NÓNG