Mỹ lo ngại việc Đức cho gái điếm tự do dịp World Cup

Mỹ lo ngại việc Đức cho gái điếm tự do dịp World Cup
Các hiệp hội phụ nữ và các nhóm tôn giáo tại Hoa Kỳ đang gây sức ép tới chính phủ Đức vì họ nói việc Đức khuếch trương mại dâm trong dịp World Cup sẽ dẫn tới nạn buôn người gia tăng.
Mỹ lo ngại việc Đức cho gái điếm tự do dịp World Cup ảnh 1

Mại dâm không bị cấm tại Đức và nhiều cô gái trẻ bị đưa từ Đông Âu tới

Theo dự kiến Tổng thống Bush sẽ nêu vấn đề này với Thủ tướng Merkel trong cuọc gặp vào hôm thứ Tư.

Ông Chris Smith từ Ủy ban Nhân quyền Hạ viện Mỹ nói: "Tin đáng buồn và khó lọt lỗ tai là chính phủ Đức đang rạo điều kiện cho mại dâm và chúng tôi tin rằng làn sóng phụ nữ bị buôn sang Đức sẽ tăng và nhiều phụ nữ sẽ lâm vào cảnh bị bóc lột.

Họ sẽ bị coi như hàng hóa. Họ sẽ bị hãm hiếp do kết quả của việc họ bị đưa vào Đức trong dịp World Cup".

Luật của Đức cho phép mại dâm trong khi đa số nơi tại Hoa Kỳ là bất hợp pháp mặc dù một số thành phố tại Hoa Kỳ cũng tỏ ra "thông cảm" với các nhà thổ.

Chính phủ Đức nói họ sẽ áp dụng nhiều biện pháp nhằm chống lại nạn buôn người trong một tháng diễn ra giải bóng đá thế giới bắt đầu từ ngày 9/6.

Họ cũng nói rằng có thể cấp thêm giấy phép cho các cô gái "đứng đường" nhưng sẽ có hệ thống giám sát kỹ lưỡng.

Nhà chức trách tại Berlin đã có kế hoạch phát "miễn phí" 100 ngàn bao cao su tại phía ngoài sân vận động trước khi tiếng còi trọng tài vang lên trong vài tuần tới.

Theo BBC

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.