Mỹ lo người châu Âu khủng bố máy bay thương mại

Các tay súng Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) lái xe trên đường phố Salaheddin, miền bắc thủ đô Baghdad, Iraq ảnh: Getty Images
Các tay súng Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) lái xe trên đường phố Salaheddin, miền bắc thủ đô Baghdad, Iraq ảnh: Getty Images
TPO - Mỹ đang cân nhắc việc đề nghị các đồng minh châu Âu giúp đỡ tăng cường an ninh tại các sân bay vì lo sợ chi nhánh của mạng lưới khủng bố al Qaeda sử dụng các tay súng thánh chiến châu Âu trở về từ Syria và Yemen đánh bom máy bay thương mại bay đến Mỹ.

Kế hoạch của Nhà Trắng là triển khai thêm sĩ quan không quân được vũ trang trên các chuyến bay của Anh hoặc tăng cường kiểm tra hành khách bay đến Mỹ. Các hành khách Anh có thể sẽ phải đến sân bay sớm hơn để kiểm tra thêm.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo hôm Chủ nhật về những mối đe dọa từ công dân châu Âu đang bị cực đoan hóa ở Syria. Những phần tử này có thể dùng quyền công dân của họ để di chuyển tự do hơn những phần tử thánh chiến người Ả-rập hoặc Pakistan. Những người có hộ chiếu châu Âu có thể sang Mỹ không cần xin visa.

Giới tình báo Mỹ đang theo dõi hai tổ chức al-Nusrah Front ở Syria và tổ chức AQAP tại Yemen có thể hợp tác với nhau. Al-Nusrah đã tiếp cận hàng nghìn người phương Tây sang Syria để tham gia thánh chiến. Còn AQAP được coi là nhóm chế tạo bom phức tạp nhất của al-Qaeda.

Chính AQAP là nhóm đã chế tạo thành công loại bom gắn trong quần lót mà một phần tử của chúng đã đưa lên chuyến bay từ Amsterdam đến Mỹ vào dịp Giáng sinh năm 2009. Kế hoạch này dù thất bại nhưng cũng khiến giới tình báo Mỹ lo lắng.

Chính quyền Mỹ lo rằng một phần tử thánh chiến người châu Âu nào đó có thể mang theo loại bom do AQAP chế tạo lên chuyến bay từ châu Âu sang Mỹ.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.