Mỹ mở đường bay trực tiếp tới Cuba

Mỹ mở đường bay trực tiếp tới Cuba
Ngày 2/7, Hãng Hàng không Continental Airlines của Mỹ đã khai trương đường bay trực tiếp từ thành phố Los Angeles, bang California (Mỹ), tới thủ đô La Habana của Cuba, nhằm đáp ứng nhu cầu của du khách trong mùa hè năm nay.

>> Cải thiện quan hệ Mỹ-Cuba: Bắt đầu bằng thư tín và nhập cư
>> Mỹ, Cuba cải thiện quan hệ

Theo Los Angeles Times, các chuyến bay Los Angeles - La Habana được thực hiện vào thứ ba hằng tuần, từ nay tới ngày 11/8, mỗi chuyến chở khoảng 150 khách.

Đây là chuyến bay chở khách du lịch đầu tiên của Mỹ tới Cuba kể từ tháng 7/2004, khi Tổng thống George W. Bush lúc đó siết chặt quy định du lịch tới Cuba.

Từ năm 1962, Mỹ cấm công dân du lịch tới Cuba nhưng người Mỹ gốc Cuba có thể thăm gia đình theo quy định riêng.

Theo Cơ quan thống kê quốc gia Cuba, Mỹ hiện là thị trường du lịch thứ 10 của nước này, dù Mỹ vẫn chưa cho phép tất cả công dân Mỹ đến Cuba.

Các chuyên gia cho rằng, nếu Quốc hội Mỹ thông qua luật cho phép tất cả người Mỹ tới Cuba, Mỹ sẽ trở thành thị trường số một của Cuba.

Năm 2008, Cuba đã đón 2,3 triệu du khách nước ngoài và thu 2,5 tỷ USD. Những thị trường du lịch quan trọng của Cuba là Canada, Anh, Italia, Tây Ban Nha, Đức và Pháp.

Theo H.Q.
SGGP

MỚI - NÓNG