Mỹ muốn xử lý tranh chấp ở Biển Đông qua trọng tài

Mỹ muốn xử lý tranh chấp ở Biển Đông qua trọng tài
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tuyên bố Mỹ quan ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng ở Biển Đông và muốn những tranh chấp lãnh thổ ở đó được giải quyết thông qua trọng tài.

> Mỹ muốn hợp tác với Brunei về Biển Đông
> Tranh chấp Biển Đông cần giải quyết bằng ngoại giao
> Trung Quốc sẽ hợp nhất các cơ quan giám sát biển

Phát biểu trong cuộc hội đàm ngày 2/4 với người đồng cấp Philíppin đang ở thăm Mỹ Albert del Rosario, Ngoại trưởng Kerry tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với một bộ quy tắc ứng xử quản lý những tranh chấp trên Biển Đông.

Còn Ngoại trưởng Philíppin Del Rosario khẳng định Manila cam kết tăng cường khối liên minh hiệp ước với Washington, mối quan hệ được ông Kerry đánh giá là hết sức quan trọng trong tình hình căng thẳng hiện nay.

Trung Quốc chủ trương đám phán song phương với các bên tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông chứ không phải đa phương nên triển vọng đạt được thỏa thuận về bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông xem ra vẫn còn xa vời./.

Theo Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG