Mỹ: Năm 2010 có khách sạn bay?

Mỹ: Năm 2010 có khách sạn bay?
TP - Cty tư nhân Worldwide Aeros Corporation ở bang California, Mỹ vừa công bố kế hoạch chế tạo một khách sạn sang trọng bay có thể hạ cánh trên bất cứ mặt phẳng nào từ bãi băng tuyết đến mặt nước.
Mỹ: Năm 2010 có khách sạn bay? ảnh 1
Mô hình khách sạn bay của Mỹ

Khách sạn bay được chế tạo theo nguyên lý của một khinh khí cầu khổng lồ, lớn bằng hai sân vận động bóng đá.

Tác giả của sáng kiến này là kỹ sư Igor Pastemak mới vẽ xong mô hình của tòa khách sạn bay, dự định sẽ hoàn thành việc xây dựng trên thực tế vào năm 2010.

Tòa khách sạn bay sử dụng khí helium và 6 động cơ cánh quạt để giúp trong quá trình cất cánh, bay, và hạ cánh. Theo thiết kế, khách sạn bay này trông giống như một con tàu thủy chở khách, nặng 400 tấn.

Bên trên khách sạn bay có các phòng ngủ sang trọng, có siêu thị, bể bơi,  tiệm ăn, sòng bạc,... Các động cơ đẩy có thể làm cho khách sạn bay di chuyển với tốc độ gần 300 km/h. Điều này cho phép khách du lịch có thể bay dọc lục địa nước Mỹ trong 18 giờ đồng hồ.

Đ.P
Theo CNN

MỚI - NÓNG