Mỹ: Năng suất lao động 2005 tăng thấp nhất trong vòng 4 năm

Mỹ: Năng suất lao động 2005 tăng thấp nhất trong vòng 4 năm
Bộ Lao động Mỹ cho biết năng suất lao động của công nhân nước này trong năm 2005 chỉ tăng ở mức 2,7% và đây là mức tăng năng suất lao động thấp nhất kể từ năm 2001.

Tong khi đó, chi phí lao động trong năm qua đã tăng tới 2,4% và là mức tăng cao nhất kể từ năm 2000.

Theo báo cáo, riêng trong quý 4/2005, năng suất lao động ở Mỹ đã giảm 0,6% so với mức tăng 4,5% trong quý 3 trong khi chi phí lao động trong quý 4 lại tăng vọt lên 3,5%.

Quý 4 cũng là quý có tốc độ tăng tổng sản lượng quốc nội (GDP) thấp kỷ lục trong vòng 3 năm qua, chỉ đạt 1,1% so với tốc độ tăng GDP trung bình của cả năm là 3,5%.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG