Mỹ ngừng tìm kiếm nạn nhân vụ máy bay Hải quân đâm xuống biển

Máy bay vận tải C-2 Greyhound trên tàu sân bay USS Ronald Reagan. Ảnh: Hải quân Mỹ
Máy bay vận tải C-2 Greyhound trên tàu sân bay USS Ronald Reagan. Ảnh: Hải quân Mỹ
TPO - Hải quân Mỹ tuyên bố kết thúc chiến dịch tìm kiếm ba người mất tích trong vụ máy bay vận tải C-2 Greyhound rơi ở biển Philippines, phía nam Nhật Bản hôm 22/11.

Hạm đội 7 của Hải quân Mỹ hôm nay, 24/11 tuyên bố chiến dịch tìm kiếm các nạn nhân trong vụ rơi máy bay vận tải C-2 Greyhound đã kết thúc lúc 10h sáng (giờ địa phương).

“Trong hai ngày qua, tám tàu của Hải quân Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản, cùng ba phi đội trực thăng và máy bay tuần tra đã tìm kiếm trên vùng diện tích trải rộng gần 1.000 hải lý vuông”, Hạm đội 7 cho biết trong một tuyên bố, tuy nhiên vẫn chưa tìm thấy 3 nạn nhân mất tích.

Trước đó, lực lượng tìm kiếm đã giải cứu 8 nạn nhân trong vụ rơi máy bay và đưa những người này đi kiểm tra sức khỏe.

Máy bay vận tải C-2 Greyhound của Hải quân Mỹ gặp nạn hôm 22/11 ở vùng biển phía Đông Nam Okinawa (Nhật Bản_ khi đang chở hành khách và hàng hóa từ căn cứ quân sự ở Iwakuni tới tàu sân bay USS Ronald Reagan đang hoạt động trên vùng biển Philippines. Vào thời điểm gặp nạn, trên máy bay có 11 người.

Hải quân Mỹ cho biết cơ quan này đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsumori Onodera nhận định vụ tai nạn có kể là kết quả của một sự cố về động cơ.

Đây là tai nạn mới nhất của Hải quân Mỹ ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Trước đó, tại khu vực này xảy ra hai vụ tai nạn chết người, liên quan đến tàu chiến Mỹ, khiến tổng cộng 17 thủy thủ thiệt mạng và tám sĩ quan cấp cao bị cách chức, trong đó có Tư lệnh Hạm đội 7.

Các vụ tai nạn xảy ra liên tiếp đặt ra nghi vấn về chất lượng huấn luyện thủy thủ và tốc độ hoạt động của tàu Hải quân Mỹ trên vùng biển châu Á – Thái Bình Dương.

Theo Theo Reuters, CNN
MỚI - NÓNG